Trung Đông lại căng thẳng khi Israel tấn công Syria

Thứ sáu, 18/07/2025 09:55

Sau khi Israel thực hiện nhiều cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, hàng loạt nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Iran và Liên hợp quốc đã lên tiếng.

Khói đen bốc lên ở thành phố Sweida, Syria ngày 15-7. Ảnh: Getty Images
Khói đen bốc lên ở thành phố Sweida, Syria ngày 15-7. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Al Jazeera ngày 16-7 cho biết Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, trong bối cảnh các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở thành phố Sweida thuộc khu vực Tây Nam Syria sau khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang Druze sụp đổ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, vào hôm 16-7, các lực lượng của nước này đã tấn công gần cổng vào Bộ Quốc phòng Syria, chỉ vài giờ sau khi ông yêu cầu lực lượng chính phủ Syria rút khỏi Sweida. Một đòn tấn công khác nhắm vào khu vực gần phủ Tổng thống, ở ngoại ô thành phố. Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời Bộ Y tế nước này cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Syria diễn ra trong bối cảnh tình trạng bất ổn tiếp diễn tại thành phố Sweida, nơi các bộ tộc Sunni Bedouin địa phương đã giao tranh ác liệt với các chiến binh thuộc cộng đồng thiểu số Druze - lực lượng mà Israel xem là một đồng minh tiềm năng ở Syria và tuyên bố rằng nước này can thiệp để bảo vệ họ. Bạo lực tại đây bùng phát từ ngày 13-7 sau khi các tay súng người Bedouin bắt cóc một tiểu thương người Druze, dẫn tới hàng loạt vụ bắt cóc trả đũa sau đó.

Để ổn định lại tình hình, chính quyền lâm thời Syria đã điều động binh sĩ tới Sweida và giao tranh dữ dội với các lực lượng vũ trang tại đây. Hôm 15-7, Chính phủ Syria đã điều quân đến Sweida và tuyên bố lệnh ngừng bắn, nhưng giao tranh nhanh chóng bùng phát trở lại. Theo số liệu của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) công bố ngày 16-7, giao tranh tại Sweida đã khiến ít nhất 248 người thiệt mạng, gồm binh sĩ của chính quyền lâm thời Syria, các tay súng người Druze, tay súng người Bedouin và cả dân thường.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo các cuộc tấn công sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào các lực lượng của chính quyền lâm thời Syria rút khỏi Sweida. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 16-7 tuyên bố rằng khu vực miền Nam của Syria phải hoàn toàn phi quân sự, đồng thời cảnh báo chính quyền Syria do Hồi giáo lãnh đạo sẽ không được chấp nhận hiện diện gần biên giới Israel.

Các hành động quân sự của Israel nhằm vào Syria đã khiến Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho đây là hành vi vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông Guterres nhấn mạnh cần ủng hộ quá trình chuyển tiếp chính trị toàn diện ở Syria theo các nguyên tắc chính của Nghị quyết 2254 năm 2015.

Trước những diễn biến trên, Đại sứ quán Mỹ tại Syria đã kêu gọi các bên kiềm chế và tiến hành đối thoại để đạt được lệnh ngừng bắn bền vững tại Syria. Đặc phái viên của Mỹ về Syria, ông Tom Barrack bày tỏ phản đối mạnh mẽ các hành động bạo lực chống lại dân thường ở Sweida. Cùng ngày, Pháp cũng lên tiếng phản đối những hành vi chống dân thường ở Sweida, kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc đụng độ và tuân thủ lệnh ngừng bắn. Pháp cũng bày tỏ hy vọng các cơ quan chuyển tiếp của Syria và lãnh đạo khu vực Sweida sẽ thúc đẩy đối thoại và hướng tới một thỏa thuận lâu dài nhằm củng cố sự đoàn kết, ổn định và chủ quyền của Syria cũng như đảm bảo an toàn cho mọi người dân. Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc đụng độ tiếp diễn tại Sweida, kêu gọi tất cả các bên thực hiện lệnh ngừng bắn và bảo vệ dân thường.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gồm các nước: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE đã lên án các cuộc tấn công "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất". Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết các cuộc tấn công của Israel là "sự vi phạm trắng trợn" chủ quyền của Syria, "vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định của khu vực". Ông Albudaiwi nhấn mạnh GCC ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Syria, đồng thời cho rằng việc Israel tiếp tục tấn công là "một sự leo thang vô trách nhiệm" và thể hiện sự phớt lờ các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được ổn định tại Syria và khu vực.

AN BÌNH

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

Chính phủ mới tại Syria có thái độ thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran - đối thủ “sinh tử” của Israel. Mặc dù vậy, Israel vẫn liên tục oanh tạc Syria, bất chấp nỗ lực của Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Mỹ tung quân bài kéo Iran trở lại đàm phán

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để đưa Tehran trở lại bàn đàm phán về kiểm soát chương trình hạt nhân, dù cho Mỹ vừa tập kích ba cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua.

Ngày thứ 5: Israel và Iran vẫn giao tranh khốc liệt

Ngày 17-6, quân đội Israel thông báo đã tiến hành “nhiều cuộc tấn công diện rộng“ nhằm vào các mục tiêu quân sự ở phía Tây Iran, đánh dấu ngày giao tranh thứ 5 liên tiếp giữa hai quốc gia này. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ nhanh chóng kết thúc xung đột, khi các mục tiêu được tuyên bố dường như vẫn chưa đạt được.